Giáo xứ Lãm Hà đón nhận cha xứ mới

Thứ bảy - 30/11/2019 16:57      Số lượt xem: 5197

Ngay sau một hôm vắng bóng chủ chiên, giáo xứ Lãm Hà đã đón cha tân chính xứ Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu. Nghi thức nhận xứ, do cha quản hạt Chính Tòa chủ sự, diễn ra vào hồi 15h00 ngày 29 tháng 11 năm 2019.

HDV 5674
 
Cùng đồng tế, có cha Đại diện Giuse, quý cha Quản hạt và khoảng gần 40 cha khách. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài cộng đoàn giáo xứ Lãm Hà, còn có quý sơ Tu hội Emmanuen, quý sơ Dòng Mến Thánh Giá, quý ứng sinh, quý thân nhân và đông đảo quý khách gần xa có mối liên hệ với Giáo xứ cùng như với cha tân chính xứ.

Cha Phêrô Sanen làm linh mục đã hơn 10 năm, nhưng hôm nay ngài mới chính thức đi nhận xứ. Sau khi chịu chức, cha đã có một thời gian làm thư ký Toà Giám mục và sau đó làm giám đốc Tiền chủng viện thánh Liêm. Trong chương trình thuyển chuyển và bổ nhiệm đợt này, Đức Tổng Giuse đã sai ngài đến với cộng đoàn Lãm Hà với tư cách là cha chính xứ. Tuy với sự ngỡ ngàng của lần đầu tiên nhận xứ, nhưng mối tương quan với cộng đoàn nơi đây đã thân tình, nên công việc mục vụ nơi mảnh đất này ắt hẳn cũng có nhiều thuận lợi cho các hoạt động mục vụ ngày mai.

Linh mục là người được sai đi. Đó là lời nhắn gửi của cha chủ sự Antôn Nguyễn Văn Uy gửi đến cộng đoàn, cách riêng với cha Phêrô Sanen. Linh mục là thượng tế đời đời theo phẩm trật Menkixêđê, nên ngài cũng luôn sẵn sàng cho việc sai đi bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào. Nếu vậy thì việc cộng đoàn chia tay cha cựu xứ và đón cha xứ mới cũng là điều nằm trong chương trình “kế hoạch sai đi” của Chúa qua bề trên Giáo phận.

Cha giảng lễ cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc sai đi theo chiều hướng tích cực. Linh mục được sai đi để xây dựng đức tin và củng cố sự hiệp nhất của cộng đoàn. Sứ mạng sai đi cũng nhắc nhở linh mục “không được dừng lại”, nhất là không phải ngồi đấy để hưởng bổng lộc hay vinh quang phú quý, nhưng để phục vụ để đoàn chiên được luôn lớn mạnh, theo tinh thần và khuôn mẫu của Mục tử Giêsu.

Ngay sau đó là nghi thức nhận chức. Cùng với lời tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với trách vụ lãnh nhận, cha tân chính xứ còn đặt tay trên Sách Thánh khẩn cầu: “Nguyện xin Thiên Chúa và Sách Phúc Âm mà tôi đặt tay giúp sức cho tôi”. Điều ấy cho thấy nhiệm vụ lãnh nhận là thiêng thánh và cũng cần phải thực hiện trong tinh thần đức tin với lương tâm ngay lành.

Khi đón nhận cha xứ mới trong niềm vui mừng, nhưng cộng đoàn nơi đây không quên tri ân cha nguyên chính xứ. Đó chính là tâm tình của ông trùm cả giáo xứ bày tỏ trước khi thánh lễ khép lại. Vị đại diện cũng nói lên tinh thần vâng phục và sự sẵn lòng cộng tác với cha tân chính xứ, để xây dựng giáo xứ thành một gia đình yêu thương, một cộng đoàn truyền giáo. 

Với tâm tình mừng vui, cha tân chính xứ Phêrô Sanen đã nói lời cám ơn với quý cha và cộng đoàn, cách riêng Đức Tổng Giuse và cha xứ tiền nhiệm Antôn Nguyễn Văn Ninh.  Ngài cũng ngỏ lời riêng với cộng đoàn Lãm Hà với tâm tình thân ái và mong ước người tín hữu nơi đây cùng cộng tác để xây dựng giáo xứ vững mạnh trong đức tin và đức ái.
BTT GP

78985570 2516272721820007 1101097707658805248 o
78077877 2516263518487594 5534070690950414336 o (1)
HDV 5610
HDV 5622
HDV 5640

HDV 5654
HDV 5643
HDV 5663
HDV 5635
HDV 5634
HDV 5669
HDV 5674
HDV 5679
HDV 5688
HDV 5689
HDV 5686
HDV 5710

HDV 5700
HDV 5726
HDV 5713
HDV 5719

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 286
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 277
 
  •   Hôm nay 56,780
  •   Tháng hiện tại 1,088,788
  •   Tổng lượt truy cập 79,837,472