Mục vụ Năm Giới trẻ

Đức Giáo Hoàng

Tại sao tôi vẫn ở trong Giáo hội hiện tại? (Đức cố GH Bênêdictô XVI)

Gần một ngàn cử tọa đã hưởng ứng tại Munich vào ngày 4 tháng 6 năm 1970, trước lời mời từ Học viện Công giáo ở Bavaria đến dự buổi thuyết trình buổi tối của Giáo sư Joseph Ratzinger, sau này là Trưởng khoa Tín điều học tại Đại học Regensburg. Rõ ràng là chủ đề “Tại sao ngày nay tôi vẫn còn ở trong Giáo hội”, đã giải quyết thẳng thắn một vấn đề khiến nhiều người bận tâm.

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ về chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 36

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ về chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 36

Ngày giới trẻ Thế giới lần thứ 36 được cử hành vào Chúa nhật 21/11/2021 với chủ đề “Hãy trỗi dậy! Ta chọn ngươi làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy” (x. Cv 26,16). Mời Các bạn hãy cùng lắng nghe Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ về chủ đề này để cùng hiểu về thông điệp mà Đức Thánh Cha muốn nhắn gửi tới mỗi người trẻ chúng ta.

Người trẻ loan báo Tin Mừng ngang qua phương tiện truyền thông truyền thống trong môi trường nguyện xá

Người trẻ loan báo Tin Mừng ngang qua phương tiện truyền thông truyền thống trong môi trường nguyện xá

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Lệnh truyền của Đức Giêsu được Công đồng Vaticanô II xác định là bản chất của Giáo hội (x. AG 2). Ngày nay, Giáo hội vẫn tiếp tục sứ mệnh loan báo Tin mừng qua những cuộc xuất phát truyền giáo cho muôn dân.

Bài 6: Tình yêu trong sạch trong gia đình (Giáo lý Năm Giới trẻ 2021)

Bài 6: Tình yêu trong sạch trong gia đình (Giáo lý Năm Giới trẻ 2021)

Giáo lý năm Giới trẻ 2021 với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình" dành cho các Bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng.

Bài 5: Gia đình với công cuộc bảo vệ sự sống (Giáo lý Năm Giới trẻ 2021)

Bài 5: Gia đình với công cuộc bảo vệ sự sống (Giáo lý Năm Giới trẻ 2021)

Giáo lý năm Giới trẻ 2021 với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình" dành cho các Bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng.

Bài 4: Gia đình trong sứ mạng truyền sinh (Giáo lý Giới trẻ năm 2021)

Bài 4: Gia đình trong sứ mạng truyền sinh (Giáo lý Giới trẻ năm 2021)

Giáo lý năm Giới trẻ 2021 với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình" dành cho các Bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng.

Bài 3: Hôn nhân khác đạo và tái hôn (Giáo lý Giới trẻ năm 2021)

Bài 3: Hôn nhân khác đạo và tái hôn (Giáo lý Giới trẻ năm 2021)

Giáo lý năm Giới trẻ 2021 với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình" dành cho các Bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng.

Bài 2: Bí tích Hôn phối làm nên Gia đình (Giáo lý Năm Giới trẻ 2021)

Bài 2: Bí tích Hôn phối làm nên Gia đình (Giáo lý Năm Giới trẻ 2021)

Giáo lý năm Giới trẻ 2021 với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình" dành cho các Bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng. Theo chương trình của Ban mục vụ Giới trẻ Giáo phận, Giới trẻ Giáo xứ sinh hoạt ít nhất mỗi tháng một lần. Nội dung bao gồm: Hiệp dâng Thánh lễ, học Giáo lý và các hoạt động giao lưu khác.

Bài 1: Gia đình trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa (Giáo lý Năm Giới trẻ 2021)

Bài 1: Gia đình trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa (Giáo lý Năm Giới trẻ 2021)

Giáo lý năm Giới trẻ 2021 với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình" dành cho các Bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng. Theo chương trình của Ban mục vụ Giới trẻ Giáo phận, Giới trẻ Giáo xứ sinh hoạt ít nhất mỗi tháng một lần. Nội dung bao gồm: Hiệp dâng Thánh lễ, học Giáo lý và các hoạt động giao lưu khác.

Sách Giáo lý Năm Giới trẻ 2021

Sách Giáo lý Năm Giới trẻ 2021

Cuốn “Giáo Lý Năm Giới Trẻ” do Ban Mục vụ Giới trẻ của Giáo phận Hải Phòng soạn thảo và phát hành, với mục đích giúp các bạn trẻ hiểu biết giáo huấn của Giáo Hội trong tình yêu, hôn nhân và gia đình. Dựa trên hai tài liệu căn bản là YOUCAT và DOCAT, cuốn sách gồm 12 đề tài, đề cập tới nhiều khía cạnh khác nhau của gia đình, nhất là những vấn đề nảy sinh trong xã hội hiện đại như sống thử, đồng tính, phá thai, chết êm dịu. Hình thức “hỏi – thưa” sẽ giúp độc giả dễ hiểu và dễ nhớ.

Bài 12: Người trẻ chung tay xây dựng Hòa bình (Giáo lý Năm Giới trẻ 2020)

Bài 12: Người trẻ chung tay xây dựng Hòa bình (Giáo lý Năm Giới trẻ 2020)

Giáo lý năm Giới trẻ 2020 dành cho các Bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng. Chương trình được tổ chức học tại các Giáo xứ. Mỗi tháng học một bài vào thời gian thích hợp.

Nền bài 11

Bài 11: Người Trẻ Trưởng thành Lao động và Nghề nghiệp (Giáo lý Giới trẻ năm 2020)

Giáo lý năm Giới trẻ 2020 dành cho các Bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng. Chương trình này sẽ được tổ chức học tại các Giáo xứ. Mỗi tháng học một bài vào thời gian thích hợp.

Nen bai 10

Bài 10: Người Trẻ dấn thân xây dựng Tự do, Công bằng và Dân chủ (Giáo lý Năm Giới trẻ 2020)

Giáo lý năm Giới trẻ 2020 dành cho các Bạn trẻ Giáo phận Hải Phòng. Chương trình này sẽ được tổ chức học tại các Giáo xứ. Mỗi tháng học một bài vào thời gian thích hợp.


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 432
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 420
 
  •   Hôm nay 59,520
  •   Tháng hiện tại 1,091,528
  •   Tổng lượt truy cập 79,840,212