HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC KỲ I/2024: NGÀY II

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC KỲ I/2024: NGÀY II  

WHĐ (16.04.2024) – Ngày làm việc thứ II của Hội nghị bắt đầu với cử hành Phụng vụ Kinh Sáng và Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế.

Thu Ramadan 2024

ĐTC Phanxicô gửi thư cho người Hồi giáo nhân kết thúc tháng chay  

Trong thông điệp gửi tới người Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng Ramadan, Đức Thánh Cha chia sẻ mong muốn hòa bình ở Palestine, Israel, Syria và Libăng và kêu gọi mọi người nam nữ có thiện chí “đừng để ngọn lửa oán giận bị thúc đẩy bởi những cơn gió đáng ngại của chạy đua vũ trang thổi bùng. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo chấm dứt giao tranh và ngăn chặn khả năng chiến tranh lan rộng.

Giáo hội Philippines chính thức khai mạc án phong chân phước cho thiếu nữ 13 tuổi

Giáo hội Philippines chính thức khai mạc án phong chân phước cho thiếu nữ 13 tuổi

Vào ngày 7/4/2024, Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, án phong chân phước và phong thánh cho cô bé Filipina Niña Ruíz-Abad, 13 tuổi, đã chính thức được khai mạc tại Nhà thờ Thánh William Ẩn Sĩ ở thành phố Laoag, Philippines.

Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9

Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9

Vatican News (12.04.2024) – Thứ Sáu, ngày 12/4, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

DTC tiep kien chung 20240410

Tiếp kiến chung của ĐTC (10/04/2024) - Bài Giáo lý 15 về thói xấu và nhân đức: Nhân đức can đảm

Tiếp tục loạt bài giáo lý về các nhân đức, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 10/4/2024, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về nhân đức can đảm, được Sách Giáo lý định nghĩa là “nhân đức luân lý đảm bảo sự vững chắc trong khó khăn và kiên trì theo đuổi điều thiện”. Ngài mời gọi các tín hữu hãy rèn luyện nhân đức can đảm để chiến đấu với nỗi sợ hãi và tìm thấy lòng can đảm để bày tỏ niềm tin của mình một cách nhiệt thành.

Đức TGM Paul Richard Gallagher

Vài nét về thân thế và hoạt động của Đức TGM Paul Richard Gallager - Ngoại trưởng Tòa Thánh sắp thăm Việt Nam

Lần đầu tiên một vị Ngoại Trưởng Tòa Thánh, hiện nay là Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 9 đến 14/4/2024 theo lời mời của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi xin gợi lại vài nét về thân thế và hoạt động của Đức Tổng Giám Mục Ngoại trưởng Tòa Thánh.

Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho các tình nguyện viên của Hội Chữ Thập Đỏ Ý

Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho các tình nguyện viên của Hội Chữ Thập Đỏ Ý

WHĐ (07.04.2024) – Sáng thứ bảy ngày mồng 06.04.2024, nhân kỷ niệm 160 năm thành lập Hội chữ thập đỏ Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành cho khoảng 6.000 tình nguyện viên và nhân viên của tổ chức này buổi tiếp kiến riêng.

ĐHY Tagle: Cha mẹ đỡ đầu là mẫu mực đức tin, không phải người cho quà

ĐHY Tagle: Cha mẹ đỡ đầu là mẫu mực đức tin, không phải người cho quà

Giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại Nhà nguyện Landmark ở Makati City, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle nhắc nhở các cha mẹ hãy chọn những người làm chứng đức tin của mình một cách có trách nhiệm làm cha mẹ đỡ đầu cho con của mình.

DTC tiep kien chung 20240403

Tiếp kiến chung của ĐTC (03/04/2024) - Bài Giáo lý 14 về thói xấu và nhân đức: Đức công bình

Trong bài giáo lý chia sẻ với các tín hữu hiện diện tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 03/4/2024, Đức Thánh Cha nhận xét rằng công bình là nhân đức xã hội tuyệt hảo, vì nó là nền tảng cho sự chung sống hòa bình trong xã hội. Nó bao gồm việc điều chỉnh các mối quan hệ một cách công bằng - với Thiên Chúa và giữa con người với nhau - trả lại cho mỗi người phần của họ. Ngài cầu xin ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh hướng dẫn các tín hữu trên các nẻo đường công lý và hòa bình.

Le pape Francois et Benoit XVI

Cuốn sách về những kỷ niệm của Đức Phanxicô đối với Đức Bênêđíctô XVI: “Ngài là một người cha đối với tôi”

WXB (02.04.2024) - “El Sucesor”: Cuốn sách của nhà báo Javier Martínez-Brocal tường thuật một cuộc phỏng vấn dài với Đức Phanxicô về người tiền nhiệm của ngài. Đức Thánh Cha chia sẻ những kỷ niệm của mình và ca ngợi Đức Bênêđíctô XVI vì đã “luôn bảo vệ” ngài và “không bao giờ can thiệp”.

YCN DTC 2024 04 (E)

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 4-2024: Cầu nguyện cho vai trò của phụ nữ

Trong video ý cầu nguyện trong tháng 4, được Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng công bố ngày 02/4/2024, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới.

Tổng Giám mục của Seoul: Lễ Phục Sinh nhen nhóm hy vọng thống nhất Triều Tiên

Tổng Giám mục của Seoul: Lễ Phục Sinh nhen nhóm hy vọng thống nhất Triều Tiên

Trong sứ điệp Phục Sinh được công bố ngày 25/3/2024, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick của Seoul nói rằng Lễ Phục sinh kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô mang lại hy vọng cho sự thống nhất Bán đảo Triều Tiên bất chấp sự chia rẽ cố hữu và những cuộc đối đầu đang diễn ra. Ngài kêu gọi “đối thoại chân thành” để có thể vượt qua xung đột và rạn nứt, thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết đối với người khác.

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2024: Tảng đá đã lăn khỏi mộ

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2024: Tảng đá đã lăn khỏi mộ

Vatican News (31.03.2024) – Sáng Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 31/3, lúc 10 giờ sáng giờ Roma, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Phục Sinh tại quảng trường thánh Phêrô với khoảng 60 ngàn tín hữu. Sau Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã lên xe mui trần của ngài để đi vòng quanh quảng trường chào thăm các tín hữu. Sau đó, lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 31
  •   Khách viếng thăm 123
 
  •   Hôm nay 11,222
  •   Tháng hiện tại 608,029
  •   Tổng lượt truy cập 80,540,929