Thánh lễ tạ ơn công bố thành lập giáo xứ Thánh Mát-thêu (Quàn)

Thứ tư - 23/09/2020 23:19      Số lượt xem: 4897

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, giáo họ Quàn mở ra trang sử mới với tên gọi mới: Giáo xứ Thánh Mát-thêu. Thánh lễ tạ ơn và trao “Sắc thành lập Giáo xứ”, do cha Đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông chủ sự, diễn ra trong tâm tình tạ ơn trào dâng và niềm vui chan chứa.

z2089736065592 57d7e1bd26dd3494c6d1ddb0d9b242fa (1)
 
Tân Giáo xứ Thánh Mát-thêu tiền thân là giáo họ Quàn, thuộc giáo xứ Kẻ Sặt, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa giáo phận Hải Phòng, đã quyết định nâng giáo họ Quàn, cùng với 5 giáo họ khác, lên hàng giáo xứ. Hiện tân giáo xứ có 450 nhân danh, được đặt dưới sự coi sóc của cha quản nhiệm Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, chính xứ Kẻ Sặt, Quản hạt Kẻ Sặt.

Niềm vui của việc thành lập giáo xứ không chỉ thể hiện nơi bên ngoài, nhưng cho thấy sức sống trỗi dậy từ bên trong cộng đoàn này. Biến cố nhận Sắc phong thành lập Giáo xứ là bước ngoặt lớn trong lịch sử hình thành và phát triển của cộng đoàn; đồng thời như lời ngỏ của cha Đại diện Giuse trong lời dẫn trước Thánh lễ, là bằng chứng cho thấy sự thăng tiến không ngừng của đoàn con Thánh Mát-thêu nơi đây.

Bài giảng được gợi hứng từ trình thuật Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, cha Đại Diện nhận thấy điều mà Thánh nhân thực hiện cũng là điều Chúa muốn nơi cộng đoàn này. Quả vậy, Thánh nhân “liền đứng dậy đi theo Người” khi nghe lời Đức Giêsu mời gọi, thì tân Giáo xứ kể từ hôm nay cũng cần phải “đứng lên, từ bỏ nếp sống cũ, bước theo Đức Giêsu trên con đường tiến tới thiện toàn”. Cha giảng lễ nhấn mạnh, giáo họ Quàn từ nay đi vào dĩ vãng, thay vào đó là giáo xứ Thánh Mát-thêu. Tên mới, mang theo sứ mạng mới, trách nhiệm mới, đó là xây dựng giáo xứ vững mạnh, như thánh Mát-thêu xưa, luôn làm cho ánh sáng Tin Mừng lan toả tới mọi người.

Cuối bài giảng, cha Đại diện nhắn nhủ và mời gọi mỗi thành viên trong tân giáo xứ Thánh Mát-thêu phải là những thành viên tích cực, những tín hữu trưởng thành để xây dựng giáo xứ và góp phần làm thăng tiến Giáo phận, hầu đáp ứng sự mong mỏi của Bề trên và các thành phần dân Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm cả thay lời cho toàn thể giáo dân của tân giáo xứ nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Tổng Giuse, cha Đại diện, quý cha, quý khách và cộng đoàn. Đặc biệt, trong bài cám ơn, ông trùm không quên tri ân giáo xứ mẹ Kẻ Sặt đã dày công nuôi dưỡng, vun đắp, nâng đỡ để họ đạo Quàn nay trở thành Giáo xứ Thánh Mát-thêu như hôm nay.

Thánh lễ khép lại với niềm vui hoan hỷ trong tâm hồn của người dân nơi đây và mở ra một tương lai mới cho cộng đoàn này. Những con tim ấy mang trong mình dòng máu nóng đầy nhiệt huyết của thánh Quan thầy, dám bỏ mình để theo Chúa, hầu xây dựng một cộng đoàn luôn vững vàng và lớn mạnh như ý hướng Giáo xứ này được thiết lập.
Quảng Trần
z2089734213037 2b16d13afdd6b7a2ad0ae0e9d6fb0185z2089734243216 44dcfa679f7a26fdaa0e2f55762f34b2z2089735076543 8fa70a7093c8956fd2f12aee31f03227z2089735088455 cfc33d4f25400cecb6859669d150761ez2089735156546 283494027e8e71406f48d503df3efe68z2089736519726 6cd005347f9858a0c081098df0d92792


Thánh lễ tri ân tổ tiên (tối 20/9)
z2089732537333 1945f030d9af93541521aa7e2ffeeb7a
z2089732962805 d5885b1fb64e92e0a33e2504d68b84d0
z2089732758044 0036aaa382256575209d7c6baf258bdc

z2089733054999 0b10bc9a8370384203f5c9156c7c11ea
z2089733023498 0e72f0a07e7d02664fc56652b489cb2c

 
Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 6 đánh giá
Xếp hạng: 4.3 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 160
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 154
 
  •   Hôm nay 13,058
  •   Tháng hiện tại 1,045,066
  •   Tổng lượt truy cập 79,793,750